Google News

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tại Manila (Philippines). Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tại Manila (Philippines). Ảnh: Reuters
TPO - Triều Tiên hôm nay, 8/8 tuyên bố sẵn sàng “sử dụng các biện pháp chiến lược, các hành động cụ thể bằng cách huy động toàn bộng toàn bộ tiềm lực quốc gia” để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cảnh báo trên được Ủy ban Hòa bình Châu Á - Thái Bình Dương – một tổ chức liên kết với Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra hôm nay, 8/8, một ngày sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ “gấp hàng ngàn lần”.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn Ủy ban này nhấn mạnh: “Kẻ thù không nên quên rằng chúng tôi sẵn sàng sử dụng các biện pháp chiến lược, các hành động cụ thể bằng cách huy động toàn bộ tiềm lực quốc gia.”

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 hôm 28/7. Ảnh: KCNA

Trước đó, hôm 7/8 tại Manila (Philippines), một bản sao tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã được phân phát cho các báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Trong đó, ông Ri tuyên bố Triều Tiên “sẵn sàng dạy cho Mỹ một "bài học nghiêm khắc" với lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược nếu như Mỹ có các hành động quân sự chống Bình Nhưỡng, và sẽ không đưa chương trình hạt nhân – tên lửa của mình lên bàn đàm phán.”

Ông Ri gọi nghị quyết trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc là “giả tạo” và cảnh báo sẽ có “các biện pháp mạnh mẽ cùng các hành động nhân danh công lý”.

Tuyên bố cũng nêu rõ các cuộc thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên trong tháng Bảy đã chứng minh rằng toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên, và những tên lửa này là “các phương tiện hợp pháp để phòng và tự vệ”.

Hôm qua, 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm cắt giảm doanh thu xuất khẩu hàng năm của nước này.

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra trong Nghị quyết 2371 (do Mỹ soạn thảo) bao gồm lệnh cấm xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản... Dự kiến, nghị quyết này có thể khiến doanh thu xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên (hiện đang là 3 tỷ USD/năm) bị cắt giảm 1/3.

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 2

Người dân Mỹ ủng hộ hành động quân sự đối với Triều Tiên

Đa số người dân Mỹ ủng hộ việc sử dụng hành động quân sự trong trường hợp Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, đồng minh truyền thống của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 3

Hàn Quốc tập trận tên lửa cực lớn gần biên giới Triều Tiên

Đội tàu chiến của Hàn Quốc đã bắn một tên lửa đất-đối-đất Spike và nã hơn 200 lượt đạn từ pháo tự hành K9 trong một cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 4

Gặp quan chức Triều Tiên, Ngoại trưởng Nga kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gặp người đồng cấp Triều Tiên, ông Ri Yong-ho bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại thủ đô Manila (Philippines).

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 5

Triều Tiên lên án nghị quyết LHQ, từ chối đàm phán phi hạt nhân hóa

Theo KCNA, Triều Tiên lên án các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) vi phạm chủ quyền quốc gia và từ chối đàm phán về phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 6

Triều Tiên chê Hàn Quốc ‘thiếu chân thành’ khi đề xuất đàm phán

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết, đề xuất đàm phán từ Seoul nhằm cải thiện mối quan hệ liên Triều “thiếu chân thành” trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha tại một cuộc họp hôm Chủ nhật (6/8).

Triều Tiên đe dọa đáp trả Mỹ bằng ‘toàn bộ tiềm lực quốc gia’ ảnh 7

Tổng thống Mỹ - Hàn điện đàm về Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh nhu cầu gây áp lực tối đa lên Triều Tiên nhằm khuyến khích Bình Nhưỡng “chọn một con đường đúng đắn”.